Tổng thống Rwanda bị cáo buộc giết cựu giám đốc tình báo

Một thành viên thuộc liên minh Đại Dân tộc Rwandan đối lập cho rằng cái chết đầy nghi vấn của ông Karegeya nằm trong kế hoạch ám sát do Tổng thống Rwanda lập ra.

Trước đó, ông Karegeya từng là cựu đồng minh của Tổng thống Kagame, sau đó đã quay sang chỉ trích vị tổng thống này.

Tuy nhiên, chính phủ của ông Kagame đã bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định: "Chính phủ Rwanda chưa bao giờ đe dọa tính mạng của công dân nước này cũng như không sử dụng vũ lực chống lại người dân dù họ sống ở đâu".

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm