Tổng thống Putin ủng hộ hòa bình ở Ukraine

Trong ngày, nỗ lực ngoại giao tiếp tục ở châu Âu để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine. Ngoài hội nghị ngoại trưởng NATO, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã đến Ukraine hội đàm với Tổng thống Petro Poroshenko. Tổng thống Putin đến Áo để hội đàm với người đồng cấp Áo Heinz Fischer, Thủ tướng Áo Werner Faymann và Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu Didier Burkhalter.

Hôm 23-6, EU đã hối thúc Nga ủng hộ kế hoạch hòa bình của Ukraine. Trong điện đàm cùng ngày với Tổng thống Putin, Tổng thống Obama kêu gọi Nga ngừng chuyển vũ khí sang Ukraine và ngừng ủng hộ lực lượng ly khai, nếu không Nga sẽ tiếp tục bị cấm vận. Ông Putin đã yêu cầu trước tiên phải ngừng chiến dịch hành quân và các bên đàm phán trực tiếp.

Tại Ukraine, lực lượng ly khai ở miền Đông đã đột ngột tuyên bố chấp thuận lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần của tổng thống Ukraine.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm