Tổng thống Putin sa thải đồng loạt 8 tướng lĩnh

Báo Sputnik (Nga) đưa tin ngày 26-8, Tổng thống Nga Vladirmia Putin đã ký sắc lệnh sa thải một lúc tám tướng lĩnh thuộc Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Nga.

Người đứng đầu trong danh sách các nhân vật bị sa thải ở Bộ Nội vụ là Thứ trưởng Nội vụ, Trung tướng Vyacheslav Andreev.

Cùng đó là Giám đốc Cảnh sát liên bang vùng Krasnoyarsk - Trung tướng Vadim Antonov, Phó Giám đốc Học viện Quản lý Bộ Nội vụ - Thiếu tướng Vasily Bykadorov, Giám đốc Tình trạng khẩn cấp tỉnh Orenburg - Thiếu tướng Pyotr Ivanov, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Bảo vệ Bộ Nội vụ - Thiếu tướng Alexey Laushkin và Cục trưởng Cục Điều tra tỉnh Tambov - Thiếu tướng Alexander Tiskovsky.

Tổng thống Putin sa thải 6 quan chức Bộ Nội vụ và 2 quan chức Ủy ban Điều tra Nga.

Tổng thống Putin sa thải sáu quan chức Bộ Nội vụ và hai quan chức Ủy ban Điều tra Nga. Ảnh: SPUTNIK

Các nhân vật bị sa thải ở Ủy ban Điều tra là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủ tục thanh tra chống tham nhũng - Thiếu tướng Dmitry Shershakov, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đảm bảo hoạt động - Thiếu tướng Vitaly Frolov.

Lý do sa thải chưa được đề cập, tuy nhiên Ủy ban Điều tra Nga đã bị đưa vào tầm ngắm sau khi hàng loạt lãnh đạo cơ quan này bị bắt vì cáo buộc tham nhũng, trong đó có phó giám đốc Ủy ban Điều tra chi nhánh Moscow Denis Nikandrov bị bắt hồi tháng 7. Ông này bị cáo buộc đã nhận hối lộ 1 triệu USD trong vụ án tội phạm Shakro Molodoi.

Ngoài ông Nikandrov, giám đốc An ninh và một quan chức cấp cao nữa của chi nhánh Ủy ban Điều tra Moscow cũng bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm