Tổng thống Putin mặc áo số 11 chơi khúc côn cầu

Chương trình đào tạo diễn ra ở Galaxy, một trong những sân băng Sochi ở Krasnaya Polyana. 

Tổng thống Putin tham gia luyện tập khúc côn cầu. (Nguồn: RT)

Sau khi hứa với thành viên của đội khúc côn cầu trẻ của Nga, Putin bắt đầu luyện tập môn thể thao này vào năm 2011 và phải đến gần đây ông mới thành thạo môn khúc côn cầu trên sân băng.

Tổng thống Nga trong trang phục thi đấu khúc côn cầu. Ảnh: Reuters

Mặc dù khúc côn cầu không phải là môn thể thao mà ngài tổng thống chơi giỏi nhất nhưng Putin đã cố gắng ghi một bàn thắng sau một cuộc tranh giành gần lưới. 

Lần cuối mà Putin tham gia chơi khúc côn cầu trên băng là khi ông chơi cùng với vài huyền thoại của môn thể thao này trong sinh nhật của mình vào tháng 10 năm ngoái. 

 Tổng thống Nga Putin (phải) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) cùng với cựu vận động viên khúc côn cầu Pavel Bure. (Nguồn: Reuters)

Trong trận thi đấu này, Putin cùng một đội với huyền thoại Pavel Bure và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và riêng ông đã ghi bảy bàn trong suốt trận đấu, mang lại chiến thắng về cho đội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm