Tổng thống Putin bất ngờ đến Crimea

Tổng thống Nga Vladimir Putin không đề cập tới Ukraine trong bài phát biểu trước hơn 11.000 binh sĩ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm bất ngờ tới Sevastopol thuộc bán đảo Crimea hôm 9-5 và tham dự lễ kỉ niệm 69 năm Chiến thắng phát xít, đồng thời cũng là kỉ niệm 70 năm ngàySevastopol được giải phóng khỏi phát xít Đức.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga tới Crimea kể từ khi bán đảo này chính thức sắp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 3.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng sẽ rất đáng tiếc nếu Tổng thống Putin viện cớ sự kiện kỉ niệm này để tới thăm Crimea

Trong khi đó, cùng ngày tại Ukraine, quân đội nước này đang sử dụng vũ khí hạng nặng và nhiều xe tăng tiến vào thành phố Mariupol ở miền đông để tấn công tòa nhà Bộ Nội vụ địa phương. Đài RT đưa tin các tay súng của Kiev đã xả súng vào cả dân thường - những người kéo tới phong tỏa hiện trường.

View image on Twitter

xe tăng tiến vào thành phố Mariupol. Ảnh: Twitter

Đài tiếng nói Nga đưa tin ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong cuộc đụng độ tại Mariupol.

Theo Thu Hằng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm