Tổng thống Pháp 'có bằng chứng' Syria sử dụng vũ khí hóa học

Năm ngày sau khi xảy ra nghi án tấn công hóa học ở thị trấn Douma, Đông Ghouta (Syria), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chiều 12-4 tuyên bố Pháp đã thu thập được bằng chứng cho thấy chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học với người dân của mình.

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy tuần trước… các vũ khí hóa học - ít nhất là khí chlorine - đã được chính phủ Assad sử dụng” - ABC News dẫn lời ông Marcon.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp đã có chứng cứ chính phủ Syria thực hiện tấn công hóa học ở Douma. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp đã có chứng cứ chính phủ Syria thực hiện tấn công hóa học ở Douma. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi sẽ phải ra quyết định vào thời điểm thích hợp, khi chúng tôi nghĩ rằng quyết định này sẽ hữu dụng và hiệu quả nhất” - ông Macron nói thêm, cho biết sẽ tiếp tục “hợp tác chặt” với Mỹ về vấn đề này.

Trong ngày 12-4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nếu Pháp không kích Syria thì mục tiêu sẽ là các cơ sở hóa học của Syria.

Hình ảnh nạn nhân trẻ em trong nghi án tấn công hóa học ở Douma, Đông Ghouta (Syria). Ảnh: REUTERS

Hình ảnh nạn nhân trẻ em trong nghi án tấn công hóa học ở Douma, Đông Ghouta (Syria). Ảnh: REUTERS

Trong khi ông Macron tuyên bố có bằng chứng thì Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) vẫn chưa được tiếp cận thị trấn Douma - hiện trường xảy ra nghi án tấn công hóa học.

Đội chuyên gia OPCW vẫn đang trên đường đến Syria và sẽ bắt đầu công việc vào ngày 14-4.

Quân đội Nga sáng 12-4 cho biết chính phủ Syria đã hoàn toàn kiểm soát Đông Ghouta sau hơn năm năm nằm trong tầm kiểm soát của phe nổi dậy, khi nhóm nổi dậy cuối cùng đầu hàng và rút khỏi Douma.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm