Tổng thống Nga không gặp tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tại Nga, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Aleksey Pushkov tuyên bố sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga, bốn lĩnh vực kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng. Đó là:

Du lịch: Hằng năm du khách Nga mang lại cho Thổ Nhĩ Kỳ 3,5-4 tỉ USD, chiếm 12%-18% tổng thu toàn ngành.

Các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ làm ăn ở Nga: Dự kiến tổng lợi nhuận các doanh nghiệp thu được vào năm tới là 760 triệu USD.

Các tập đoàn xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Giao dịch thương mại Nga - Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua đã đạt 30 tỉ USD.

Ngân sách nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ: Nguồn thu xuất khẩu đối với thị trường Nga sẽ bị mất.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã kêu gọi Nga bình tĩnh hơn và cho rằng Nga trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thì Nga cũng bị thiệt hại. Một lần nữa ông khăng khăng không xin lỗi. Sáng 30-11, thi hài Trung tá phi công Nga Oleg Peshkov (ảnh) đã được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ về Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm