Tổng thống đắc cử Haiti và những mục tiêu lớn

Tổng thống đắc cử Haiti và những mục tiêu lớn ảnh 1
Tổng thống vừa đắc cử Michel Martelly. (Nguồn: Getty images)
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố chiều 4/4 cho thấy ứng cử viên Martelly đã giành được 67,57% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ nặng ký Manigat nhận kết quả đáng thất vọng: 31,74% số phiếu bầu. Tuy kết quả này chưa phải là chính thức vì còn phải chờ đến ngày 16/4 tới kết quả cuối cùng mới được khẳng định, song đây được coi là hồi kết cho giấc mơ của cựu Đệ nhất Manigat do khoảng cách số phiếu ủng hộ quá lớn, khó có thể xuất hiện sự đảo chiều. Cùng với cuộc bầu cử này, Haiti cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu mới 1/3 thành viên Thượng viện (gồm 30 người) và Hạ viện (gồm 99 người). Tại Haiti, lực lượng an ninh đã được triển khai trên toàn quốc trước khi kết quả cuối cùng được chính thức thông báo. Hoạt động ăn mừng của những người ủng hộ ông Martelly đã diễn ra hòa bình trên nhiều đường phố ở thủ đô. Đại sứ quá Mỹ tại Haiti đã ghi nhận có tiếng súng nổ trong các hoạt động ăn mừng trên nên cảnh báo công dân Mỹ không ra đường và tránh các đám đông trong thời điểm này. Ông Martelly, 50 tuổi, thuộc đảng Sự đáp trả của nông dân, sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tái thiết quốc gia vùng Caribe này. Ông đã cam kết giải quyết những bất cập về thể chế ở Haiti và tập trung phát triển kinh tế đất nước. Hơn 14 tháng sau trận động đất kinh hoàng, hàng trăm nghìn người Haiti vẫn đang sống chật vật trong những ngôi nhà ở tạm, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 50% và 3 trong 4 người Haiti sống dưới 2 USD/ngày. Ông Martelly cũng cho biết sẵn sàng khôi phục quân đội, bị giải tán năm 1995 sau những cuộc đảo chính liên miên và lạm dụng quyền lực. Dự kiến ông Martelly sẽ nhậm chức ngày 14/5. Người dân Haiti hy vọng cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, diễn ra hôm 20/3 vừa qua, sẽ bầu ra một nhà lãnh đạo mới có thể tái thiết đất nước đang chịu nhiều tổn thất do trận động đất kinh hoàng một năm về trước khiến hơn 220.000 người thiệt mạng, cùng với dịch tả bùng phát hồi giữa tháng 10/2010 cướp đi sinh mạng của 4.000 người. Haiti phải tiến hành bầu cử vòng hai vì cuộc bầu cử đầu tiên diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái bị cáo buộc có gian lận, và các ứng cử viên đều không giành được quá 50% số phiếu bầu.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm