Tổng thống Brazil bị phạt vì vận động tranh cử

Theo Tòa án Bầu cử tối cao, trong lễ khánh thành một khu liên hợp thể thao hồi tháng 5-2009, Tổng thống Lula da Silva đã vô tình (hay hữu ý) đề cao bà Dilma Rousseff, Chánh Văn phòng nội các Brazil.

Tổng thống Brazil bị phạt vì vận động tranh cử ảnh 1

Tổng thống Brazil Lula da Silva. Nguồn: Internet

Tòa án coi đây là một hình thức vận động tranh cử và ra phán quyết yêu cầu ông nộp phạt 2.800 USD do vi phạm quy định gần một năm trước khi chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu vào tháng 4-2010.

Những cuộc thăm dò dư luận gần đây do Viện Ibope tiến hành cho thấy, bà Rousseff vẫn đang theo sát ứng cử viên số một hiện nay là ông Jose Serra, vị thống đốc theo đường lối bảo thủ của bang Sao Paulo.

Cách biệt giữa hai đối thủ này đã được thu hẹp xuống còn 5%.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm