Tội ngộ sát dành cho bốn thuyền viên phà Sewol

Vụ tai nạn chìm phà Sewol xảy ra vào ngày 16-4 khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh trung học. Sau khi vụ việc xảy ra, giới chức Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc điều tra quy mô trên nhiều phương diện.

Thi thể các nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Mirror

Dư luận lên án gay gắt hành động rời bỏ phà, để lại hàng trăm hành khách đang mất phương hướng của nhóm thủy thủ. Phía Hàn Quốc sau khi kiểm tra nhiều dữ kiện, hình ảnh được ghi lại kèm theo các chứng cứ thu thập được từ hiện trường và các nhân chứng đã chính thức ban lệnh khởi tố bốn trong số 15 thuyền viên rời phà Sewol tội ngộ sát, 11 người còn lại bị buộc tội sơ xuất.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hoạt động suốt đêm với pháo sáng. Ảnh: Mirror

Trước đó, chủ phà, ông Yoo Byung Eun, giám đốc công ty Cheonghaejin, đơn vị điều hành phà Sewol cũng đã bị buộc tội ngộ sát vì là người có trách nhiệm nhưng không đảm bảo được điều kiện vận hành an toàn cho phà.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm