Tòa Mỹ chống lệnh cấm người Hồi giáo vào Mỹ của Trump

Một tòa án liên bang ở Brooklyn (New York) ra phán quyết khẩn cấp cho phép người dân 7 nước Hồi giáo vào Mỹ có thị thực được tạm thời ở lại Mỹ, tạm ngăn chặn quyết định trục xuất của chính phủ.

Lệnh trục xuất này thực hiện theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump ban hành ngày 27-1, cấm người dân 7 nước Hồi giáo Syria, Iran, Iraq, Sudan, Yemen, Somalia, Libya nhập cảnh vào Mỹ trong 4 tháng.

Biểu tình tại sân bay Dallas-Fort Worth (bang Texas, Mỹ) phản đối sắc lệnh cấm người 7 nước Hồi giáo vào Mỹ, ngày 28-1. Ảnh: MIAMI HERALD

Biểu tình tại sân bay Dallas-Fort Worth (bang Texas, Mỹ) phản đối sắc lệnh cấm người 7 nước Hồi giáo vào Mỹ, ngày 28-1. Ảnh: MIAMI HERALD

CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Mỹ cho biết lệnh cấm này ảnh hưởng cả đến những người gốc 7 nước này đã có thẻ xanh, có tư cách thường trú nhân ở Mỹ.

Biểu tình tại sân bay John F. Kennedy (New York, Mỹ) phản đối sắc lệnh cấm người 7 nước Hồi giáo vào Mỹ, ngày 28-1. Ảnh: MIAMI HERALD

Biểu tình tại sân bay John F. Kennedy (New York, Mỹ) phản đối sắc lệnh cấm người 7 nước Hồi giáo vào Mỹ, ngày 28-1. Ảnh: MIAMI HERALD

Theo một số quan chức Mỹ, bộ phận người dân 7 nước Hồi giáo đã có thẻ xanh ở Mỹ nếu muốn ra khỏi Mỹ cần phải làm việc với lãnh sự quán Mỹ để chắc chắn mình có thể quay lại Mỹ được không.

Biểu tình bên ngoài tòa án ở Milwaukee (Wisconsin, Mỹ) phản đối sắc lệnh cấm người 7 nước Hồi giáo vào Mỹ, ngày 28-1. Ảnh: MIAMI HERALD

Biểu tình bên ngoài tòa án ở Milwaukee (Wisconsin, Mỹ) phản đối sắc lệnh cấm người 7 nước Hồi giáo vào Mỹ, ngày 28-1. Ảnh: MIAMI HERALD

Đến ngày 28-1 đã có hàng chục người bị tạm giữ tại các sân bay vì biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người 7 nước Hồi giáo vào Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm