Tòa hủy lệnh cấm khoan giếng dầu

Theo xét nghiệm, sơn không đạt tiêu chuẩn an toàn.

BP đang xúc tiến bán tài sản để lấy tiền nộp vào tài khoản bồi thường đặc biệt. Ngày 22-6, Tập đoàn Dầu khí Delek Group của Israel cho biết đã thỏa thuận mua lại hệ thống bán lẻ xăng dầu của BP ở Pháp với giá 241,5 triệu USD.

Tòa hủy lệnh cấm khoan giếng dầu ảnh 1

Trung tâm tiếp nhận khiếu nại bồi thường do dầu tràn của BP ở bang Alabama. Ảnh: AP

Trách nhiệm đối phó dầu tràn đã được chuyển giao từ Giám đốc điều hành Tony Hayward người Anh sang Giám đốc điều hành chi nhánh Mỹ và châu Á Robert Dudley người Mỹ từ ngày 23-6. Ông Robert Dudley từng xử lý nhiều tình huống khó khăn của BP ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi đó, ngày 22-6, Tòa án TP New Orleans, bang Louisiana (Mỹ) đã phán quyết vô hiệu lệnh cấm khoan giếng dầu mới trên vịnh Mexico trong sáu tháng do Bộ Nội vụ ban hành ngày 5-5. Người ra phán quyết là thẩm phán Martin Feldman đang sở hữu nhiều cổ phiếu liên quan đến dầu khí. Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ kháng án.

ĐĂNG KHOA (Theo NYT, AP, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm