Tòa án hủy kết quả bầu cử Quốc hội Thái Lan

Tòa yêu cầu Ủy ban Bầu cử tham vấn với chính phủ chọn ngày bầu cử mới.

Tòa nhận định sắc lệnh hoàng gia năm 2013 về giải tán Hạ viện đã ghi rõ tổng tuyển cử được tổ chức trong ngày 2-2-2014 và theo luật, tổng tuyển cử phải diễn ra một ngày duy nhất trên cả nước. Trong khi đó, trong bầu cử ngày 2-2, 28 khu vực bỏ phiếu không có bầu cử và công tác tổ chức bầu cử lại ở 28 khu vực này đã phạm luật.

Trong khi đó, báo The Nation (Thái Lan) đưa tin ngày 21-3, lãnh đạo nhóm biểu tình chống chính phủ Luangpu Buddha Issara đã dẫn đầu một số nông dân và đoàn xe tải chở 100 tấn lúa bao vây công ty xổ số kiến thiết để đòi cơ quan này chi tiền bán vé số mua lúa. Không được đáp ứng yêu cầu, họ đổ lúa trước công ty (ảnh) và bao vây các cổng. Các nhân viên phải ngừng làm việc trở về nhà.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm