Tòa án Hiến pháp Thái Lan mở phiên tòa xét xử đảng cầm quyền

Vụ việc này hiện đang gây khá nhiều tranh cãi bởi nếu bị phán quyết là có tội, đảng Dân chủ có nguy cơ bị giải thể và những thành viên chủ chốt của đảng, trong đó có Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có khả năng bị cấm hoạt động chính trị. Trong trường hợp như vậy, Thái Lan sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử mới và nhiều khả năng đảng Puea Thai ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ thắng thế.

Được biết, vụ bê bối liên quan đến đảng Dân chủ đã kéo dài suốt 2 tháng qua. Và theo nhận định của các nhà phân tích, trong 3 tháng (từ nay đến tháng 10), khi tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết của mình, chính trường Thái Lan sẽ đầy sóng gió.

Hiện, đảng Dân chủ đang bị Ủy ban bầu cử Thái Lan cáo buộc nhận 29 triệu baht tiền ủng hộ trong cuộc bầu cử năm 2005 một cách bất hợp pháp.

Theo Phan Hiển (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm