Toà án Campuchia tuyên án với 5 công dân Thái Lan

Tuy nhiên, ngoài số ngày đã bị giam giữ, thời gian thi hành án còn lại, những người này được cho hưởng án treo và được phép trở về Thái Lan.

Thẩm phán Suos Sam Ath đã công bố phán quyết trên vào tối qua, sau phiên toà kéo dài 8 giờ ở Phnom Penh.

Trong số 5 người này có một nghị sĩ của đảng Dân chủ Thái Lan là ông Panich Vikitsreth.

Hai người khác cũng đi cùng nhóm, bị cáo buộc thêm tội danh tìm cách thu thập thông tin có thể gây phương hại an ninh quốc gia của Campuchia, dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 1/2.

Theo luật pháp Campuchia, hai người này có thể phải đối mặt với mức án 5 đến 10 năm tù nếu bị kết tội.

Trước đó, Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong cho biết các bị cáo bị đưa ra xét xử chiểu theo Điều 473 Luật Hình sự và Điều 29 Luật Nhập cảnh của Campuchia.

Tất cả 7 người Thái này bị chính quyền Campuchia bắt giữ ngày 29/12/2010 tại tỉnh Banteay Meanchey (tây bắc Campuchia) với cáo buộc xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. 6 trong số này được bảo lãnh và tạm trú trong Đại sứ quán Thái Lan ở Phnom Penh, nhưng không được phép rời Campuchia trước khi phiên toà kết thúc.

Theo Nhật Mai ( DT/ Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm