Tòa án bác đơn cựu Thủ tướng Yingluck kiện ngược tổng chưởng lý

Bà Yingluck đã đệ đơn kiện vào ngày 29-9, cho rằng Tổng chưởng lý và ba công tố viên đã lạm dụng quyền lực trong việc xử lý vụ bà bị cáo buộc tắc trách trong điều hành chương trình trợ giá gạo. 

Trong đơn kiện của bà, bà cho rằng Tổng chưởng lý đã không điều tra đầy đủ mà thay vào đó lại quyết định buộc tội bà tại Tòa án Tối cao. Thêm vào đó, bà còn cho rằng tài liệu làm bằng chứng chống lại bà không phải của Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia cung cấp. 

 Bà Yingluck đã đệ đơn kiện vào ngày 29-9, cho rằng Tổng chưởng lý và ba công tố viên đã lạm dụng quyền lực.

Tòa án Hình sự đã bác bỏ đơn kiện của bà Yingluck trên vì những lời cáo buộc của bà không có bằng chứng thuyết phục.
Trước đó, Tòa án Tối cao đã thụ lý đơn kiện bà Yingluck hồi tháng 3-2015 liên quan chương trình trợ cấp giá gạo, tuy nhiên bà đã phủ nhận tất cả trách nhiệm trong phiên xử đầu tiên vào tháng 5 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm