THẢM KỊCH TÀU DU LỊCH NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG

Tổ chức tuần thất bên bờ sông Trường Giang

Số người còn mất tích là 11 nạn nhân. Số người được cứu sống vẫn chỉ là 14 người.

Tổ chức tuần thất bên bờ sông Trường Giang ảnh 1

Từ đêm 6-6, nhiều kênh truyền hình ở Trung Quốc đã ngừng phát các chương trình vui chơi giải trí để tưởng nhớ các nạn nhân. AFP đưa tin 9 giờ sáng 7-6, hàng trăm người đã tham dự lễ tưởng niệm (ảnh) được tổ chức bên bờ sông Trường Giang trước xác tàu ở huyện Giám Lợi (tỉnh Hồ Bắc). Theo phong tục Trung Quốc, tuần thất thứ nhất được tổ chức bảy ngày sau khi có người chết.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Dương Truyền Đường đã đại diện chính phủ tham dự lễ tưởng niệm. Tàu thuyền ở khu vực lân cận đã cùng phát còi sương mù. Gia đình các nạn nhân, các nhân viên cứu nạn cùng các binh sĩ cúi đầu mặc niệm trong ba phút. AFP cho biết báo chí Trung Quốc đã nhận được chỉ thị chỉ đưa thông tin tích cực về diễn biến cứu nạn.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm