Tình hình miền Đông Ukraine trở nên căng thẳng

Ông khẳng định không có bằng chứng quân đội Nga hiện diện ở miền Đông Ukraine.

Cùng ngày ở miền Đông Ukraine, AFP đưa tin năm xe bọc thép của quân đội Ukraine đã vượt qua chốt chặn của lực lượng tự vệ tại cửa ngõ TP Slaviansk. Chạm súng đã xảy ra. Nhân viên tòa thị chính Slaviansk được lệnh sơ tán. Lực lượng tự vệ tăng cường bảo vệ tòa nhà.

Tại Artemivsk cạnh Slaviansk, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo gần 100 tay súng đã tấn công vào doanh trại. Một binh sĩ bị thương. Lực lượng tấn công bị đẩy lùi. Tại Mariupol, Bộ Nội vụ Ukraine thông báo quân đội đã kiểm soát được tòa thị chính vốn đã bị lực lượng tự vệ chiếm từ ngày 13-4.

Tại Donetsk, lực lượng đòi lập liên bang Ukraine tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống ngày 25-5. Dự kiến ngày 11-5 Donetsk sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về tăng chủ quyền của Donetsk.

Trong khi đó hôm 23-4, Dmitro Yarosh, Chủ tịch tổ chức dân tộc cực đoan Pravy Sektor ở Ukraine, đã tuyên bố thành lập tiểu đoàn đặc nhiệm Donbas để phối hợp với lực lượng đặc nhiệm tiến hành chiến dịch đặc biệt ở miền Đông. Dmitro Yarosh đang ra tranh cử tổng thống.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm