Tỉnh Giang Tô (Trung Quốc): Phó chủ nhiệm huyện tham ô

Bị cáo còn bị tước bỏ quyền lợi chính trị hai năm và bị tịch thu tài sản cá nhân 90.000 nhân dân tệ (225 triệu đồng VN).

Trong 10 năm 1997-2007, Lưu Tôn Hải lần lượt giữ chức chủ tịch xã, bí thư Đảng ủy thị trấn, trưởng Phòng Doanh nghiệp xã-thị trấn của huyện Phong và phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển huyện. Hải nhận hối lộ tổng cộng 81 lần với 250.000 nhân dân tệ (625 triệu đồng VN). Hải thường nhận hối lộ của các doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự, đấu thầu công trình và đăng ký xin hỗ trợ vốn.

HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm