Tình báo Mỹ lo sợ Nga bắn rơi máy bay Mỹ ở Syria

Nga có thể bắn rơi máy bay Mỹ ở Syria, nếu một vùng cấm bay được thiết lập ở Syria, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cảnh báo tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ ngày 25-10.

Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 và S-400 đến miền Tây Syria, có khả năng bắn rơi máy bay và tên lửa hành trình. Ông Clapter xem đây là một đe dọa với các máy bay Mỹ nếu Mỹ lập vùng cấm bay ở Syria.

“Hệ thống họ mang tới Syria rất tiên tiến, rất mạnh. Và tôi không nghĩ rằng họ triển khai chúng mà không có ý định dùng đến chúng”, hãng tin CBS dẫn lời ông Clapter.

Máy bay Mỹ với nhiệm vụ không kích IS tại Syria và Iraq.

Máy bay Mỹ với nhiệm vụ không kích IS tại Syria và Iraq. Ảnh: UPI

Theo ông Clapper, Nga sẽ bắn rơi máy bay Mỹ nếu cảm thấy máy bay Mỹ đe dọa đến lực lượng của mình dưới mặt đất.

Chính phủ Mỹ hiện vẫn chần chừ khả năng lập vùng cấm bay hoặc hành lang an toàn bay cho máy bay dân sự ở Syria, một phần vì sự phức tạp trong thực hiện và cả nguy cơ sẽ có đối đầu giữa Mỹ và Nga.

Quan điểm của ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton là nên lập vùng cấm bay ở một số khu vực Syria. Ông Trump chưa có ý kiến. Ông Mike Pence, ứng viên phó tổng thống Cộng hòa, phó tướng của ông Trump cùng suy nghĩ với bà Clinton.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm