Tình báo Anh cảnh báo Nga 'đừng đánh giá thấp chúng tôi'

Theo RT, ông Alex Younger, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự MI6 (Military Intelligence section 6) của Anh, cảnh báo Nga đừng đánh giá thấp năng lực tình báo của Anh. MI6 cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hóa học ở cấp độ quân sự trên đất Anh.

Ông Younger đưa ra cảnh báo trên khi phát biểu tại Trường ĐH St. Andrews ở Scotland hôm 3-12 liên quan vụ đầu độc cha con cựu điệp viên người Nga Sergey Skripal hồi đầu tháng 3. Đây là bài phát biểu quan trọng thứ hai của ông Younger kể từ khi ông được bổ nhiệm làm giám đốc MI6 năm 2014.

Giám đốc MI6 của Anh Alex Younger. Ảnh: REUTERS

“Nước Nga đã sử dụng vũ khí hóa học ở cấp độ quân sự trên đất Anh” - ông Younger nói trước đông đảo sinh viên.

“Tôi yêu cầu Nga cũng như bất cứ quốc gia nào có ý định phá hoại sự ổn định của nước Anh hoặc đồng minh không nên đánh giá thấp quyết tâm và năng lực của chúng tôi” - giám đốc MI6 Younger cảnh báo. Ông khẳng định thêm Anh không tìm cách làm mất ổn định nước Nga, cũng không muốn làm leo thang tình hình.

Ông Younger là quan chức chính phủ Anh mới nhất công kích Nga. Sau vụ cha con ông Skripal bị hạ độc hồi tháng 3, Nga bị Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson, Giám đốc Cơ quan tình báo tín hiệu Anh (GCQH) Jeremy Fleming chỉ trích Nga gây đe dọa cho cộng đồng quốc tế.

Ông Younger nói thêm Anh đã chuẩn bị tốt để chống lại những ai có ý định tấn công nước Anh theo những cách truyền thống như tấn công mạng và lan truyền thông tin thất thiệt.

Cựu điệp viên hai mang người Nga Sergey Skripal (66 tuổi) và con gái Yulia Skripal (33 tuổi) được phát hiện nguy kịch tại thị trấn Salisbury, Anh ngày 4-3. Giới chức Anh kết luận cha con ông Skripal bị trúng chất độc ở cấp độ quân sự Novichok - loại độc do Liên Xô phát triển trong thập niên 1970-1980. Sự việc kéo theo làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao qua lại lớn chưa từng có giữa Nga và các nước phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm