Tin tặc Trung Quốc đánh cắp hơn 4 triệu dữ liệu nhân viên liên bang Mỹ?

Đối tượng bị tấn công chính là Văn phòng Quản lý nhân lực và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.
Tờ Wall Street Journal cho hay, Văn phòng Quản lý nhân lực là bộ phận nhân sự của chính phủ liên bang, và các tin tặc đã có thể truy cập vào một số lượng lớn các thông tin nhạy cảm về các nhân viên trong tổ chức này.

Một quan chức Mỹ đã mô tả cuộc tấn công là một trong những “vụ trộm cướp dữ liệu của chính phủ lớn chưa từng thấy.”

Lực lượng tin tặc đã ăn cắp dữ liệu của hơn 4 triệu nhân viên liên bang Mỹ

Tờ Associated Press báo cáo cho biết việc xâm nhập vào dữ liệu có khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến mọi cơ quan liên bang khác. Cục Điều tra Liên bang Mỹ hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Thượng nghị sĩ Susan Collins thuộc đảng Cộng hòa đến từ tiểu bang Maine cho biết: “Vụ việc có thể được xem là dấu hiệu của một tổ chức nước ngoài lợi dụng khe hở an ninh thành công để xâm nhập vào dữ liệu danh tính của các nhân viên."
AP trích dẫn lời của ông Ken Ammon, giám đốc chiến lược của công ty phần mềm an ninh mạng Xceedium, cho biết "Đây là một cuộc tấn công chống lại nước Mỹ và nó ăn khớp với một chuỗi các hoạt động gián điệp đến từ bên ngoài trước đó.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm