Tin tặc đánh cắp tài liệu quân sự bí mật Hàn Quốc

Dẫn lời Nghị sỹ Lee Jung-hyun thuộc đảng Đại Dân tộc (GNP) cầm quyền, báo trên cho biết vụ việc trên xảy ra khi các quan chức Hàn Quốc phụ trách về vấn đề an ninh và ngoại giao mở các tệp tin đính kèm trong một số thư điện tử, liên quan tới các mục như lịch trình chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il tới Trung Quốc.

Những thư điện tử nêu trên được giả mạo là của một quan chức Văn phòng tổng thống và một nhà ngoại giao Hàn Quốc. Song thực chất, chúng do tin tặc tạo ra và chứa các chương trình đánh cắp, được kích hoạt khi người sử dụng máy tính mở thư điện tử.

Nghị sỹ Lee Jung-hyun hiện đã có trong tay hai báo cáo quân sự của Hàn Quốc bị nghi là đánh cắp. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc trên.

Hồi đầu năm nay, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc đã cảnh báo chính phủ nước này về một số thư điện tử mạo danh các quan chức chính phủ. Cách đây ba tháng, một số trang web của chính phủ nước này cũng bị tin tặc tấn công.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm