Tìm thấy xác máy bay Nepal mất tích

Xác chiếc máy bay Twin Otter của Công ty Dịch vụ hàng không Tara Air Pvt. Ltd. thuộc hãng hàng không Yeti Airlines (Nepal) mất tích sáng 24-2 đã được tìm thấy chiều cùng ngày tại một vùng đồi núi ở miền trung Nepal.

Số người đi trên máy bay được xác nhận lại là 23 chứ không phải 21 như ban đầu. Toàn bộ họ trong đó có hai trẻ em và người nước ngoài, một Trung Quốc và một Kuwait thiệt mạng.

Người thân nạn nhân đau đớn nhận tin thương vong. (Ảnh: REUTERS)

Cảnh sát cho biết xác chiếc máy bay được tìm thấy trong tình trạng còn đang cháy, thi thể hành khách cũng cùng số phận. Khả năng lớn là chiếc máy bay đã đâm thẳng vào núi. Người dân khu vực máy bay bị nạn cho biết có nghe một tiếng nổ lớn.

Nguyên nhân ban đầu của tai nạn được cho là do thời tiết xấu, theo người phát ngôn sân bay Pokhara Yogendra Kuwar.

Chiếc máy bay bị nạn khi vừa cất cánh từ sân bay TP Pokhara  (vùng Gandaki , cách thủ đô Kathmanu 125 km) được tám phút và dự kiến sẽ tới TP Jomsom (vùng Mustang) sau 18 phút. Twin Otter là máy bay nhỏ, chuyên dùng để khai thác các chuyến bay vùng đồi núi phục vụ du lịch.

TP Jomson là địa điểm du lịch yêu thích của du khách nước ngoài đến để leo núi Annapurna và thăm đền Muktinath. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm