Tiệm sách vịnh Đồng La kinh doanh sách cấm

Bản tin cho biết bốn người kinh doanh phi pháp tiệm sách, thông qua đường dây đặt hàng trực tuyến trên mạng tuồn số lượng lớn sách cấm vào Trung Quốc đồng thời mở tài khoản thu tiền trong nước.

Ông Quế Dân Hải xuất hiện trước ống kính đài truyền hình tối 28-2 giải thích: “Đây là chuyện vi phạm luật pháp Trung Quốc. Chúng tôi nhiều lần bàn bạc, nghiên cứu cách thức tránh né nhà nước Trung Quốc kiểm tra, trong đó bao gồm thay đổi bìa sách, dùng túi nylon màu sậm bọc sách để tránh máy kiểm tra X-quang”.

Theo bản tin, ông Quế Dân Hải biết rõ sách chưa được Trung Quốc cho phép phát hành nên đã ngụy trang bìa sách để tránh hải quan kiểm tra và gửi qua bưu điện vào Trung Quốc đồng thời mở thẻ ngân hàng thanh toán tiền sách. Từ tháng 10-2014, tiệm sách vịnh Đồng La đã gửi qua bưu điện hơn 4.000 cuốn sách cho 380 khách hàng ở 28 tỉnh, thành và khu tự trị.

Lữ Ba, Lâm Vinh Cơ, Trương Chí Bình lần đầu xuất hiện sau khi mất tích. Bản tin dẫn lời cảnh sát Trung Quốc cho biết Quế Dân Hải là người bày mưu còn Lữ Ba, Trương Chí Bình và Lâm Vinh Cơ phụ trách tiêu thụ sách qua bưu điện. Ba người khai làm theo sai khiến của Quế Dân Hải.

Lữ Ba thừa nhận muốn tăng thu nhập. Lâm Vinh Cơ khai báo quy trình tiêu thụ qua mạng, sau khi liên hệ, xác nhận tên sách, số lượng, giá cả thì chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng. Những nơi không dễ gửi sách thì sẽ nhờ bạn bè gửi giùm.

Lâm Vinh Cơ nói biết sách của Quế Dân Hải viết đều là bịa đặt xằng bậy, từ trên mạng tải xuống, từ tạp chí gom góp lại, gây nhiều tin đồn nhảm trong xã hội, bản thân ông nhận thức sâu sắc được lỗi lầm và chấp nhận bị xử phạt. Trương Chí Bình khai cách thức ngụy trang bìa sách để chuyển vào Trung Quốc đại lục và nói “bản thân tự nguyện bị xử phạt, tôi thật sự rất hối hận”.

Bản tin cho biết Quế Dân Hải từng làm giả bằng lái xe và giấy chứng minh của cảnh sát Thụy Điển, khớp với nghi ngờ từ lâu rằng Quế Dân Hải liên quan đến vụ án đụng chết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm