Tịch thu tài sản trước khi xét xử

Nếu nghi can được tuyên vô tội, nhà nước cũng không bồi thường. Tài sản tịch thu dùng để bồi thường cho các nạn nhân và chi trả chi phí điều tra, xét xử. Theo luật hiện hành, nhà nước chỉ tịch thu tài sản sau khi nghi can bị kết án.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder và Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Janet Napolitano đã đến thăm Mexico. Hai bộ Tư pháp và Nội vụ của Mỹ và Mexico đã thỏa thuận thành lập nhóm hỗn hợp phụ trách chống buôn lậu súng và ma túy giữa biên giới hai nước. Thỏa thuận sẽ được ký kết khi tổng thống Mỹ sang thăm Mexico cuối tháng này.

Trước mắt hai bên sẽ tăng cường kiểm tra xe cộ qua lại biên giới. Mexico sẽ kiểm tra ít nhất 10% xe cộ từ Mỹ và mở rộng mạng lưới thông tin chỉ điểm xe buôn lậu. Hiện Mexico đã thử nghiệm biện pháp cân xe và ghi lại biển số xe. Mỹ dự định chi hơn 400 triệu USD nâng cấp và trang bị phương tiện quan sát, kiểm tra xe cộ tại biên giới, đánh dấu, theo dõi số xe, dùng máy chiếu tia X và chó nghiệp vụ phát hiện ma túy và vũ khí.

HỒNG CẨM (Theo AP, AFP, Federal News Radio)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm