Tịch thu tài sản của nhà độc tài gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ

Tài sản trả lại cho đất nước gốc phải được sử dụng cải tiến cuộc sống người dân, củng cố hệ thống pháp luật và chống tội phạm. Luật này đã được Thượng viện Thụy Sĩ thông qua trước đó.

Trước đây, nhiều ngân hàng Thụy Sĩ đã hoàn trả tài sản cho thân nhân của các nhà độc tài thay vì trả cho những nước mà các nhà độc tài trục lợi. Theo luật mới, chính phủ Thụy Sĩ có thể giữ số tài sản trong vòng 10 năm trước khi tiến hành các thủ tục hoàn trả.

Haiti là một trong những nước được hưởng lợi từ luật này, với 5,7 triệu USD của nhà độc tài Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier tại ngân hàng Thụy Sĩ phong tỏa từ khi ông bị lật đổ năm 1986.

Theo Kim Dung (SGTT/AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm