Trung Quốc:

Tịch thu hơn 100 ngàn tấn thịt lậu 40 năm ‘tuổi’ bốc mùi thối rữa

Theo hãng tin Reuters, nhà chức trách đã truy quét 21 băng nhóm tội phạm trong tháng 6-2015 và tịch thu hơn 100.000 tấn thịt nhập lậu gồm cánh gà, thịt bò, thịt heo có giá gần nửa tỉ USD.

Trong một vụ vây bắt, cảnh sát tỉnh Hồ Ham đã bắt giữ 20 đối tượng liên quan tới vụ việc, theo Tân Hoa Xã. Đa số các lô hàng thịt lậu đã được tích trữ hơn 40 năm, tức được sản xuất từ những năm 1970.

Trung Quốc tịch thu hơn 100.000 tấn thịt bẩn trị giá gần nửa tỉ USD trong vụ truy quét thịt bẩn toàn quốc (Nguồn: CapitalNews)

Hiện chưa có thông tin số thịt này đã được tiêu hủy hay chưa. “Chúng bốc mùi khiến tôi gần như nôn nửa khi vừa mở cửa” – Zhang Tao, một quan chức chính quyền nói.

Giới chức trách Trung Quốc cho hay hàng trăm ngàn tấn thịt nhập lậu này có nguồn gốc từ Brazil, Ấn Độ.
“Để tiết kiệm chi phí, những kẻ buôn lậu thường thuê những chiếc xe thông thường thay vì xe có tầng lạnh. Vì vậy thịt thường được rã đông nhiều lần trước khi đến với khách hàng” – Yang Bo, một quan chức chống buôn lậu cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm