Thuyền chở 170 người vượt biên đến châu Âu chìm ngoài biển

Một nạn nhân xấu số

Số người chết có thể rất cao do lực lượng bảo vệ bờ biển ngày 23-8 mới chỉ cứu được 17 người và vớt được 20 thi thể các nạn nhân, số còn lại vẫn mất tích.

Một quan chức Libya cho biết, khi lực lượng cứu hộ đến nơi thì chiếc thuyền đã hoàn toàn chìm xuống dưới biển. Hiện công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được khẩn trương tiến hành. 

Biên giới lỏng lẻo của Lybia và việc gần Italy, quốc đảo Malta ở bên kia bờ Địa Trung Hải đã khiến Lybia trở thành điểm quá cảnh của người nhập cư. Nguyên nhân các vụ tai nạn như trên thường do thuyền chở quá tải hoặc những chiếc thuyền thô sơ không đủ khả năng vượt biển.

Theo số liệu công bố ngày 12-8 của cơ quan biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex), số người nhập cư bằng đường biển đến Italy đã tăng gấp 5 lần trong nửa đầu năm 2014, tương đương mức kỷ lục của năm 2011 khi xảy ra làn sóng nổi dậy "Mùa xuân Arab". Tính đến cuối tháng 7 đã có 78.300 người đến EU  trên hải trình từ Libya đến Italy.

Theo CA TPHCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm