Thủy thủ Ukraine bị giam 2 tháng chờ xét xử

Ngày 27-11, thẩm phán một tòa án ở TP Simferopol thuộc bán đảo Crimea quyết định giam 12 trong số các quân nhân, thủy thủ Ukraine bị bắt cùng với ba tàu hải quân nước này ở eo biển Kerch hai tháng, trong thời gian chờ xét xử, theo AFP.

Ba thủy thủ bị thương đang điều trị trong bệnh viện cũng sẽ bị giam hai tháng. Số quân nhân, thủy thủ còn lại sẽ ra tòa vào hôm nay, 28-11.

Nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hộ tống một thủy thủ Ukraine đến một tòa án ở TP Simferopol thuộc bán đảo Crimea ngày 26-11. Ảnh: AFP

Nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hộ tống một thủy thủ Ukraine đến một tòa án ở TP Simferopol thuộc bán đảo Crimea ngày 26-11. Ảnh: AFP

Hiện Ukraine vẫn tiếp tục yêu cầu Nga thả tàu và các thủy thủ, đồng thời đề nghị các đồng minh phương Tây trừng phạt Nga.

Theo CNN, chuyện Nga giam, xét xử các quân nhân, thủy thủ Ukraine sẽ càng đổ dầu thêm vào lửa, khiến căng thẳng càng leo thang nguy hiểm. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 27-11 lên tiếng cảnh cáo “chiến tranh toàn diện” với Nga, rằng sự việc ở eo biển Kerch có thể kéo thêm nhiều diễn biến quyết liệt nữa trong căng thẳng quân sự Ukraine-Nga. Trong khi đó Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh cáo Ukraine không nên có bất kỳ “hành động bất cẩn” nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm