Thượng viện Mỹ thống nhất giúp Đài Loan giành lại tư cách quan sát viên WHO

Theo kênh Channel News Asia ngày 6-8, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật kêu gọi Bộ Ngoại giao đệ trình kế hoạch giúp Đài Loan lấy lại tư cách quan sát viên của mình tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Với việc được Thượng viện thông qua, đạo luật sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Antony Blinken thiết lập chiến lược giúp Đài Loan lấy lại tư cách quan sát viên tại Đại hội đồng Y tế Thế giới. Ảnh: AP PHOTO

Được thông qua với sự đồng thuận nhất trí, đạo luật sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Antony Blinken thiết lập một chiến lược giúp Đài Loan lấy lại tư cách quan sát viên tại Đại hội đồng Y tế Thế giới - cơ quan ra quyết định của WHO.

Do sự phản đối của Trung Quốc - quốc gia vốn coi Đài Loan là một tỉnh và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để "thu hồi", hòn đảo này bị loại khỏi hầu hết các tổ chức toàn cầu như cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc.

Đây là một trong những nỗ lực mới nhất của Washington nhằm hỗ trợ Đài Bắc trước các áp lực từ Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm