Thủ tướng Nhật tuyên bố sẽ ‘giải cứu con tin’

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chỉ trích lời đe dọa con tin là “ không thể tha thứ”  (Nguồn: BBC)

Một đoạn video được tung lên mạng một cách cố ý, quay cảnh một tên chiến binh Hồi giáo đe dọa thủ tiêu hai con tin Nhật Bản nếu không nhận được tiền chuộc.

Trong đoạn video chưa được xác minh rõ ràng này, tay lính IS đã chỉ trích Nhật Bản về việc cam kết ủng hộ những quốc gia chống IS.
Ông Abe cho rằng lời đe dọa trên là không thể chấp nhận được và tuyên bố sẽ “giải cứu con tin”.
Ông cho biết thêm rằng mạng sống của các con tin là “điều ưu tiên hàng đầu” và Nhật Bản sẽ không nhượng bộ lực lượng khủng bố. Bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết, nước này đang tìm cách xác minh đoạn video.
Theo đoạn video, hai con tin được xác định là Kenji Goto, một nhà báo tự do nổi tiếng, và Haruna Yukawa, người trước đó được xác nhận là đã đến Syria lập ra một tổ chức quân sự tư nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm