Thủ tướng Hun Sen kiện lãnh đạo đối lập Sam Rainsy

Ngày 18-1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đệ đơn lên Tòa án Đô thị Phnom Penh kiện lãnh đạo đối lập Sam Rainsy tội vu khống ông, tin từ Reuters cho biết.

Đơn kiện cáo buộc ông Sam Rainsy tội vu khống khi nói rằng Thủ tướng Hun Sen hối lộ một nhà hoạt động chính trị để người này làm tan rã đảng đối lập Cứu quốc Campuchia của ông Sam Rainsy.

“Việc ông Sam Rainsy làm đã bóp méo sự thật, ảnh hưởng đến uy tín thủ tướng” - luật sư Ky Tech của Thủ tướng Hun Sen nói.

Thủ tướng Hun Sen vừa đệ đơn kiện lãnh đạo đối lập Sam Rainsy tội vu khống. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Hun Sen vừa đệ đơn kiện lãnh đạo đối lập Sam Rainsy tội vu khống. Ảnh: REUTERS

Bà Thy Sovantha, nhà hoạt động chính trị được cho là đã được Thủ tướng Hun Sen hối lộ, cũng đệ đơn kiện ông Sam Rainsy, cáo buộc ông vu khống bà nhận tiền của Thủ tướng Hun Sen.

Viết trên Twitter, ông Sam Rainsy hoan nghênh vụ kiện, nói rằng vụ kiện chỉ làm hành động sai trái của Thủ tướng Hun Sen lan truyền rộng hơn.

Ông Sam Rainsy hiện sống lưu vong ở Pháp. Tháng trước ông này bị tuyên án vắng mặt năm năm tù giam vì đưa lên mạng thông tin sai sự thật rằng chính phủ Campuchia sẽ hủy bỏ biên giới với Việt Nam, giả mạo bản đồ biên giới Việt Nam-Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm