Thử tên lửa thành công, ông Kim Jong-un nhớ cha

Vụ phóng thử tên lửa phòng không được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28-5 công bố, tuy nhiên không tiết lộ cụ thể thời gian và địa điểm diễn ra.

Ông Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ phóng thử tên lửa phòng không. Ảnh: Rodong Sinmun

Vụ thử nghiệm này được tổ chức bởi Học viện Khoa học Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên và được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát thực hiện, theo KCNA.

Sau khi theo dõi vụ thử tên lửa thành công, ông Kim Jong-un đã chia sẻ đầy xúc động với các tướng lĩnh và nhà khoa học tham gia thực hiện sự kiện.

Hình ảnh vụ thử nghiệm tên lửa phòng không được phía Triều Tiên công bố ngày 28-5. Ảnh: Rodong Sinmiun.

“Được nhìn thấy hệ thống vũ khí phòng không có công nghệ dẫn đường hoàn hảo như thế này, tôi chợt thấy nhớ Nguyên soái nhiều lắm” - ông Kim Jong-un chia sẻ, ý nói đến cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, người được người dân Triều Tiên thường gọi ngắn gọn nhưng đầy tôn kính là “Nguyên soái”.

“Hệ thống vũ khí này là di sản của công cuộc phát triển quốc phòng được ông khởi động và nỗ lực lèo lái. Nguyên soái có lẽ sẽ rất vui mừng nếu ông được chứng kiến hệ thống hoàn hảo này. Ông đã dốc hết tâm huyết cho công cuộc phát triển năng lực phòng không của đất nước đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời” - phiên bản tiếng Anh của tờ Rodong Sinmun dẫn lại chia sẻ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo tờ Rodong Simun, tên lửa phòng không được phóng thử lần này đã khắc phục được nhiều khuyết điểm sau lần phóng thử năm 2016. Ông Kim Jong-un cũng tuyên bố vũ khí phòng không mới này cần phải được nhanh chóng sản xuất hàng loạt và triển khai trên toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm