Thu nhập bình quân của người Hàn vượt 20.000 USD

Theo báo cáo trên, tổng thu nhập quốc dân (GNI) năm 2010 tăng 5,5% so với năm 2009 và là mức tăng trưởng nhanh nhất trong tám năm qua.

Năm 2009, GNI bình quân trên đầu người của Hàn Quốc mới đạt 17.193 USD. Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) năm 2010 đạt 1.014 nghìn tỷ USD, lần đầu tiên vượt mức 1 nghìn tỷ USD trong vòng 3 năm qua.

Theo người đứng đầu bộ phận phân tích kinh tế của BOK Kim Young-bae, trong năm 2011, GNI dựa trên đầu người của Hàn Quốc có thể sẽ đạt mức cao kỷ lục do xu thế tăng giá của đồng won so với USD.

Bên cạnh đó, trong số các quốc gia có dân số trên 20 triệu người, hiện mới có 10 nước có chỉ số GNI dựa trên đầu người ở mức trên 20.000 USD.

Tuy nhiên, nếu dựa vào số liệu phân tích của Ngân hàng Thế giới dựa trên số dân của từng quốc gia thì GNI dựa trên đầu người của Hàn Quốc chỉ mới xếp thứ 40 trong số 50 quốc gia giàu nhất thế giới.

Theo Anh Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm