Thu nhập 2014 của Tổng thống Putin thấp hơn thủ tướng Medvedev

Năm 2013, thu nhập của tổng thống Putin chỉ hơn 71.000 USD và năm 2012 là 114.000 USD.
Lượng quy đổi tương đương ra đồng USD của mức thu nhập này đã được tính toán theo tỷ giá hối đoái của đồng rúp Nga khi nó bị “mất giá” khoảng 40% so với đồng USD kể từ mùa hè năm 2014.
Thu nhập của tổng thống Putin chắc hẳn sẽ giảm xuống vào năm 2015 ngay khi ông ký sắc lệnh cắt giảm 10% lương của chính mình cùng với các nhà lãnh đạo hàng đầu chính quyền bắt đầu từ ngày 1-5 trong bối cảnh tình hình kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn.
Cũng theo bản kê khai thuế thu nhập này, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tăng thu nhập gấp đôi trong năm 2014 là 158.000 USD so với năm 2013.

Năm 2013, thu nhập của ông Medvedev chỉ ở mức 83.000 USD.

Tổng thống Nga tổ chức cuộc họp về phát triển kinh tế (Nguồn: Sputnik News)

Theo bản kê khai thuế thu nhập cá nhân do cơ quan báo chí Nga công bố hôm 15-4, thu nhập của bốn vị bộ trưởng Nga vượt hơn hai triệu USD mỗi người vào năm 2014.
Phó thủ tướng Nga Alexander Khloponin thu về 5,5 triệu USD năm 2014. Năm 2013, ông Khloponin là vị bộ trưởng giàu nhất và ông Mikhail Abyzov xếp vị trí thứ 2 với thu nhập là 4,3 triệu USD năm 2013.
Trong số top 4 bộ trưởng Nga giàu nhất năm 2014 có Phó thủ tướng Yuri Trutnyev với thu nhập 3,5 triệu USD và Bộ trưởng Thương mại công nghiệp Denis Manturov với 2,2 triệu USD.
Nền kinh tế Nga có tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp chủ yếu là do sự sụt giảm “chóng mặt” của giá dầu, trong khi ngân sách Nga lại phụ thuộc nặng nề vào nó.
Gói trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp đặt lên Moscow do tình hình bạo động ở Ukraine cũng đã tác động rất lớn tới nhiều lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Nga.
Tháng 1-2015, chính quyền Nga đã triển khai kế hoạch chống khủng hoảng để ổn định nền kinh tế nước nhà trước năm 2017. Kế hoạch này quy định cắt giảm 10% của hầu hết các hạng mục của ngân sách Nga năm 2015.
Tuần trước, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Alexei Ulykayev cho hay sự suy thoái kinh tế của Nga sẽ kết thúc trong quý III năm nay và tổng sản phẩm nội địa (GDP) sẽ bắt đầu tăng lên trong quý IV của năm 2015 hoặc đầu năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm