Thủ lĩnh IS trúng bom bị thương?

Trả lời Reuters, bộ chỉ huy liên minh cho biết chưa thể kiểm chứng thông tin này.

Còn tại Syria, sáng 10-6, tổ chức Các Lực lượng dân chủ Syria (gồm liên quân người Ả Rập và người Kurd được Mỹ hậu thuẫn) đã cắt đứt đường tiếp tế chủ chốt của IS giữa căn cứ địa Raqqa của IS với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch bao vây TP Minbej từ tuần trước. IS sử dụng tuyến đường này để vận chuyển vũ khí và chuyển quân.

Trong khi đó tại Iran, tại cuộc họp ba bên ở Tehran hôm 9-6, các bộ trưởng Quốc phòng Nga, Iran và Syria đã nhất trí tiếp tục chiến đấu chống quân khủng bố ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố mục đích cuộc họp ba bên nhằm hợp tác chống IS và Mặt trận Al Nusra (chi nhánh Al Qaeda ở Syria). Nga và Iran là đồng minh của Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm