Thủ lĩnh IS ở Afghanistan bị liên quân Mỹ hạ sát

Người phát ngôn chính quyền Nangarhar nói với CNN rằng cuộc tấn công lần này được thực hiện bởi các lực lượng Afghanistan và liên minh (do Mỹ dẫn đầu), nhận thông tin tình báo từ Tổng cục An ninh quốc gia Afghanistan.

Các lực lượng liên quân Mỹ tại Afghanistan đã tiêu diệt được một lãnh đạo IS. Ảnh: AFP

Người phát ngôn lực lượng Mỹ ở Afghanistan, Trung tá Martin O’Donnell, nói Mỹ nhắm vào “lãnh đạo cấp cao” của tổ chức khủng bố ở Afghanistan hôm 25-8. Trung tá Martin O’Donnell xác nhận thông tin của người phát ngôn Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rằng “lãnh đạo cấp cao” đó, được quân đội Mỹ gọi là Daesh, chính là thủ lĩnh Sad Arhabi. Thống đốc tỉnh Nangarhar cũng xác nhận Arhabi là chỉ huy cấp cao thứ tư của IS tại Afghanistan bị tiêu diệt kể từ tháng 7-2017.

Tỉnh Nangarhar là khu vực thường xuyên diễn ra các vụ giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng khủng bố. “Tôi muốn nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực chống khủng bố, gồm IS, Al-Qaeda và các nhóm khủng bố khu vực và quốc tế khác” - Trung tá O’Donnell khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm