Thông tin trái ngược về ba công dân Mỹ mất tích

AP dẫn nguồn từ quan chức tình báo Iraq cho biết người phiên dịch của ba người Mỹ mời họ đến nhà ở khu Dora phía nam thủ đô, sau đó họ bị bắt cóc tại đây và bị dẫn đến TP Sadr thì mất dấu. Một cảnh sát ở khu Dora lại cho biết họ bị bắt cóc khi đi xe ô tô trên đường từ Dora đến sân bay quốc tế.

CNN dẫn nguồn từ cảnh sát Baghdad cho biết đây là ba nhân viên của một công ty nhà thầu vì công ty này đã trình báo có ba nhân viên Mỹ mất tích. Trước đó, đại sứ quán Mỹ tại Iraq xác nhận có nhiều công dân Mỹ ở Iraq bị mất liên lạc nhưng không nêu danh tính và cho biết họ làm gì ở Iraq. Theo báo New York Times, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp thông tin chi tiết với lý do bảo vệ đời tư. Phía Mỹ lên tiếng sau khi kênh truyền hình Al Arabiya loan tin ba công dân Mỹ bị dân quân bắt cóc ở Baghdad.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm