Thỏa thuận Genève về thời kỳ quá độ ở Syria

Thông cáo hội nghị gồm năm trang minh định thái độ của Nhóm hành động về Syria: Tôn trọng chủ quyền, độc lập, đoàn kết dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Syria; quyết tâm hành động khẩn cấp để chấm dứt bạo lực và vi phạm nhân quyền ở Syria; quyết tâm tiến hành quá trình chính trị dẫn đến thời kỳ quá độ ở Syria.

Các giai đoạn chủ yếu của thời kỳ quá độ ở Syria như sau: Thành lập chính phủ quá độ gồm các thành viên chính phủ hiện tại, phe đối lập và nhiều tổ chức khác ở Syria; đối thoại dân tộc; xem xét lại pháp luật về hiến pháp và tư pháp; tổ chức bầu cử đa đảng.

Thông cáo của hội nghị không yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức và không nêu lộ trình thực hiện thời kỳ quá độ. Đặc phái viên Kofi Annan giải thích chính phủ quá độ phải được thành lập trên cơ sở đồng thuận giữa các bên ở Syria và giai đoạn quá độ có thể kéo dài trong một năm.

Nhóm hành động về Syria (Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ) do đặc phái viên Kofi Annan xây dựng. Đây là lần đầu tiên ngoại trưởng năm nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ dự đông đủ hội nghị về Syria. Dự họp còn có Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Elaraby, Cao ủy Ngoại giao EU Catherine Ashton và ngoại trưởng các nước Iraq, Qatar, Kuwait.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm