Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ tại Mỹ

 Hãng AP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Levent Bilman cho biết ông Sensoy sẽ về để báo cáo tình hình với lãnh đạo và sẽ trở lại Mỹ sau 7-10 ngày.

Sau khi nghị quyết trên được thông qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Mỹ Ross Wilson để bày tỏ sự thất vọng. Tại Ankara và Istanbul, những thanh niên thuộc một nhánh của đảng Công nhân cực tả đã đặt vòng hoa tang màu đen trước Đại sứ quán Mỹ và dùng bình xịt sơn cờ Thổ Nhĩ Kỳ lên tường sứ quán.

Dù nghị quyết trên còn phải chờ toàn thể Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua, nhưng từ bây giờ nó đã đe dọa nghiêm trọng đến quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức và nghị sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ cân nhắc lại việc ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Iraq, trong đó có việc cho phép vận chuyển hàng tiếp tế qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ từ một căn cứ không quân ở miền nam nước này.

THANH TRÚC (Theo TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm