Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Iraq

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa hàng ngàn quân sang Iraq vào ngày 21-2, Iraq và Mỹ rất lo ngại. Ngày 28-2, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã lên tiếng yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng rút quân về nước.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội rút về nước vì đã hoàn thành mục tiêu hành quân chứ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Trong tám ngày Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân sang Iraq, khoảng 240 phiến quân đảng Công nhân người Kurd đã bị tiêu diệt. 27 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tử trận.

HỒNG CẨM (Theo Reuters, Pioneer Press)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm