Thổ Nhĩ Kỳ không kích, 67 người Kurd ở Iraq thiệt mạng

RT đưa tin các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các mục tiêu của đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở phía Bắc Iraq, bao gồm các trụ sở của giới lãnh đạo PKK nằm ở biên giới Iraq-Iran trên ngọn núi Quandil.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời nguồn tin an ninh giấu tên cho hay cuộc không kích diễn ra vào ngày 9-3. 14 máy bay nem bom F-16 và F-4 đã đánh trúng các trại đóng quân, các kho vũ khí của PKK.

Chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Sau hai năm ngừng bắn giữa Ankara và người Kurd, bắt đầu từ tháng 7-2015, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên không kích lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc Iraq và nã pháo vào khu vực người Kurd ở Syria.

PKK là lực lượng đang đấu tranh đòi quyền tự trị cho người Kurd ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố số 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm