Thổ Nhĩ Kỳ không đàm phán ngừng bắn với người Kurd

Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia có chủ quyền và hợp pháp nên không thể thương lượng ngang hàng với tổ chức khủng bố (ám chỉ Đảng Liên minh Dân chủ - PYD - của người Kurd).

Ngược lại trước đó, tối 30-8, Đại tá John Thomas, người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Trung Đông, phát biểu: “Chúng tôi đã nhận được bảo đảm rằng các bên tham chiến sẽ ngừng bắn và tập trung vào mối đe dọa IS”.

Ông nói: “Thổ Nhĩ Kỳ và tổ chức các lực lượng dân chủ Syria (liên quân người Kurd và người Ả Rập ở Syria) đã mở các kênh liên lạc với chúng tôi và giữa họ với nhau để hạn chế thù địch”. Ông còn cho biết một thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc sẽ đạt được trong vòng hai ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm