Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào lãnh thổ Iraq

Địa điểm những binh sĩ này đang tập kết thuộc khu vực rừng núi hiểm trở Seeda Kan nằm giữa ba nước Iraq, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trang web của đảng Liên minh người Kurd yêu nước lại nói có đến 700 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu vào lãnh thổ phía bắc Iraq tám km. Ngoài ra, còn có 20 xe tăng đang sẵn sàng tiến vào để hỗ trợ họ.

Động thái này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho 50 máy bay ném bom dữ dội các căn cứ của đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền bắc Iraq vào cuối tuần qua. Quốc hội Iraq đã phê phán vụ ném bom này nhưng Thổ Nhĩ Kỳ nói họ tấn công dựa trên tin tình báo của Mỹ và được sự đồng ý ngầm của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ chưa có tuyên bố chính thức nào về vụ xâm nhập. Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào lãnh thổ Iraq kể từ khi nội các nước này thông qua đề xuất cho phép đưa quân vào Iraq để tiêu diệt phiến quân người Kurd vào tháng trước.

L.LINH (Theo AP, AFP, Bloomberg)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm