Thổ Nhĩ Kỳ bắt sống 11 biệt kích âm mưu bắt cóc tổng thống

Theo The Independent, 11 biệt kích trên bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khu rừng cách khu nghỉ dưỡng Marmaris chừng 48 km về phía tây nam. Khu nghỉ dưỡng Marmaris là nơi Tổng thống Erdogan cùng gia đình lưu trú vào đêm diễn ra đảo chính.

11 biệt kích trên bị tình nghi nằm trong một nhóm âm mưu đột kích khách sạn ông Erdogan ở để bắt cóc ông. Họ cải trang và đang cố vượt qua một con suối thì bị lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ vây bắt.

11 biệt kích Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt

Các biệt kích bị lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt. Ảnh: Reuters

Hãng tin Dogan cho biết lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ nhận được tin báo từ một người đàn ông đang săn heo rừng đã phát hiện thấy 11 biệt kích trên.

Theo Independent, trong suốt cuộc vây bắt, hai bên đã xảy ra đấu súng nhưng không có thương vong nào được báo cáo.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động 1.000 binh sĩ cùng với sự hỗ trợ của trực thăng, máy bay không người lái truy lùng nhóm biệt kích trên.

Cuộc đảo chính đêm 15-7 tuy bất thành nhưng cũng khiến gần 300 người thiệt mạng. Sau đảo chính, Tổng thống Erdogan có những động thái siết chặt kiểm soát quân đội. Mới đây, ông Erdogan đã ra lệnh sa thải 1.700 quan chức quân đội.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm