Thêm một trận động đất làm rung chuyển Ecuador

Sáng sớm 20-4 lại xảy ra một trận động đất nữa ở Ecuador. Trận động đất này mạnh 6,2 độ Richter, xảy ra ở ngoài khơi cách bờ biển thị trấn Esraraldas (Ecuador) khoảng 70 km, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn thông tin từ Viện Địa vật lý Ecuador. Trung tâm Khảo sát địa chất Mỹ đo cường độ trận động đất này mạnh 6,1 độ Richter.

Reuters dẫn lời một số nhân chứng tại khu vực cho biết họ cảm giác có hai cơn chấn động mạnh, mỗi cơn kéo dài khoảng 30 giây. Người dân đang ngủ kéo chạy ra đường.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết tâm chấn ở độ sâu 10 m so với mặt nước biển và không cách xa tâm chấn của trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ngày 16-4.

Không có cảnh báo sóng thần. Chưa có báo cáo thương vong và thiệt hại từ trận động đất mới này.

Nhà cửa đổ sập tại TP Portovejo (Ecuador) sau động đất mạnh 7,2 độ Richter ngày 16-4. Ước tính trận động đất này sẽ kéo giảm tăng trưởng của Ecuador từ 2%-3%. (Ảnh: AFP)

Trước trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ngày 20-4 và sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ngày 16-4, Ecuador liên tục hứng chịu hàng loạt dư chấn.

Trong khi đó, theo số liệu thương vong cập nhật từ trận động đất ngày 16-4, Văn phòng Công tố Quốc gia Ecuador công bố cùng ngày, số người chết đã tăng lên 525 người, trong đó có ít nhất 11 người nước ngoài, gần 5.000 người bị thương. Dự kiến số liệu người chết sẽ còn tăng vì hiện vẫn còn 200 người mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm