Thêm 251 học sinh Trung Quốc bị ngộ độc sữa

Người phát ngôn chính quyền địa phương cho biết trong số các học sinh trên có 17 em phải nhập viện để theo dõi, 16 em có những biểu hiện ngộ độc như mệt mỏi, sốt, đau bụng, tiêu chảy; và 44 em khác phải điều trị ngoại trú.

Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp đã trở lại bình thường sau một ngày được điều trị.

Cũng theo nguồn tin trên, các em học sinh đã uống sữa do một đơn vị tại địa phương cung cấp. Đáng lưu ý, 16 em có biểu hiện ngộ độc là những em đã uống sữa tươi không đường. Những em còn lại đã uống sữa chua và sữa có hương vị quả óc chó.

Hiện cơ quan điều tra đã đóng cửa đơn vị cung cấp sữa và triệu tập lãnh đạo của đơn vị này để thẩm tra.

Gần đây tại Trung Quốc thường xảy ra các vụ ngộ độc sữa "bẩn" do uống phải sữa nhiễm nitrite, một loại hóa chất dùng để ướp thịt. Vụ ngộ độc gần đây nhất xảy ngày 8/4 tại tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, khiến 3 trẻ em tử vong và 35 em nhiễm bệnh.

Năm 2008, sữa "bẩn" ở Trung Quốc cũng đã cướp đi sinh mạng của 6 trẻ em và khiến khoảng 300.000 trẻ khác phải nhập viện.

(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm