Tham nhũng, cựu thủ tướng Croatia bị bắt giữ

Cảnh sát Áo cho biết ông Sanader bị bắt vào sáng thứ 6 trên đường ở Salzburg thuộc miền Tây  nước Áo. Ông Sanader cho rằng các cáo buộc chống lại ông mang động cơ chính trị và ông nói rằng: “Tôi từng là người đứng đầu chính phủ chứ không phải là đứng đầu tổ chức tội phạm”.
 
Hiện chưa rõ khi nào thì ông Sanader bị dẫn độ về Croatia.
 

Tham nhũng, cựu thủ tướng Croatia bị bắt giữ ảnh 1
Ông Sanader từ chối những lời buộc tội chống lại mình
Trước đó, chính quyền Croatia đã phát lệnh bắt giữ ông Sanader tới Interpol. Trong lệnh bắt giữ, ông Sanader bị tình nghi có liên quan tới tội phạm và lạm dụng quyền lực của mình khi còn đương nhiệm. Hiện Croatia đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về tham nhũng như một nỗ lực chứng tỏ nước này đã sẵn sang gia nhập Liên minh châu Âu. Ông Sanader lên nắm quyền từ năm 2003-2009, là quan chức cao nhất bị điều tra cho tới hiện nay. Vào tháng 7-2009 ông Sanader bất ngờ từ chức vào giữa nhiệm kỳ của mình, sau đó, vào cuối tháng 1 vừa qua, ông bị chính phủ Liên minh dân chủ của Croatia trục xuất ra khỏi đất nước nhưng ông vẫn tiếp tục hoạt động chính trị như một nghị sĩ độc lập.
Theo V.Trưởng (NLĐO/ BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm