Thái Lan xét xử vụ đánh bom ở đền Erawan

Hai bị cáo gồm Adem Karadag, 31 tuổi (ảnh trái) và Yusufu Mieraili, 27 tuổi (ảnh phải). Báo Bangkok Post đưa tin vụ đánh bom xảy ra hôm 17-8-2015 nhưng đến nay tòa mới xử sau ba lần hoãn vì phải tìm người phiên dịch do hai bị cáo là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ (Trung Quốc).

Tại tòa, các bị cáo nói không tin tưởng hai người phiên dịch vì họ do Đại sứ quán Trung Quốc chọn trong khi Trung Quốc không tôn trọng người Duy Ngô Nhĩ. Ba thẩm phán đã bác bỏ lập luận này và khẳng định theo luật, chỉ cần người phiên dịch có cùng quốc tịch với bị cáo.

Hai bị cáo có thể bị kết án về 10 tội danh, trong đó có sử dụng chất nổ trái phép, cố ý giết người và nhập cư lậu. Phiên tòa kéo dài đến cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. Vụ đánh bom đã làm 20 người chết và hơn 120 người bị thương, trong đó đa số là du khách Trung Quốc. Trong quá trình điều tra, hai bị cáo đã nhận tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm